Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh: Đây là điều tuyệt vời nhất
VH- Nhận định về các yếu tố làm nên chiến thắng lịch sử lần đầu giành vé vào bán kết U23 châu Á của U23 Việt Nam, chuyên gia bóng đá xứ Nghệ, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: Trước hết đó là do VFF đã tìm ra được một HLV thực sự có trình độ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.
Người dân Hà Nội ra đường đặc kín để vui mừng ĐT U23 vào bán kết Ảnh: VFF
Ngoài việc đề ra chiến thuật hợp lý, ông Park đã tạo nên một lứa cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, đủ sức chơi ngang ngửa với các đội bóng mạnh nhất châu Á và “thổi” vào họ tinh thần thi đấu tự tin, quyết thắng vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.
Cũng theo ông Vinh, một yếu tố quan trọng nữa ở đội tuyển U23 hiện nay là tất cả đều cùng nhìn về một hướng: Các cầu thủ đã đặt danh dự, trách nhiệm của mình trước người hâm mộ, trước Tổ quốc và thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo. Tôi cho rằng yếu tố quan trọng nữa là sự quan tâm của VFF, từ việc tìm được thầy giỏi là ông Park đến việc bố trí các chuyến tập huấn, thi đấu rồi lo chuyện ăn, ở, hậu cần… Phải hội tụ đủ những yếu tố ấy thì đội tuyển mới thành công được.
Có thể thấy rằng trong mỗi trận đấu, các cầu thủ của chúng ta đều có thể lực rất sung mãn trong khi các đội tuyển trước đó đều hụt hơi ở những phút cuối. Chỉ có một trường hợp duy nhất bị chuột rút là Phạm Xuân Mạnh, còn lại các cầu thủ khác đều không có biểu hiện chuột rút hay căng cơ. Điều đó có được là do ông Park đã làm rất tốt công tác hồi phục thể lực sau trận đấu, có massage, có tắm hơi hồi phục và đã xác định được lượng vận động phù hợp để các cầu thủ có đủ thể lực đá ngang ngửa với U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria và U23 Iraq. Nhờ có nền tảng thể lực đó, các cầu thủ mới có thể triển khai đúng ý đồ chiến thuật cũng như phát huy được kỹ năng chơi bóng.
Về mặt chiến thuật, ông Park đã cho thấy khả năng sử dụng chiến thuật linh hoạt. Có những trận sử dụng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh với số đông cầu thủ trong khu vực phòng ngự. Chiến thuật này đã giúp chúng ta hạn chế tối đa bàn thắng của đối phương như trong trận thắng Australia hay trận gặp Iraq, chúng ta chơi đôi công và ghi tới 3 bàn thắng. Chơi 4 trận thì có tới 3 trận ghi bàn. Đây là điều tuyệt vời nhất mà U23 có được từ trước tới nay. Có thể nói về mặt chiến thuật, ta không hề thua kém các đội khác với cách chơi rõ ràng, rành mạch, ngay ở trận gặp Iraq, đội chơi sòng phẳng, thậm chí là tự tin tham gia tấn công quyết liệt chứ không phải rụt rè như các đội tuyển trước đây. Điều đó cho thấy các cầu thủ U23 đã trưởng thành và cũng cho thấy họ tin tưởng vào khả năng của ông Park nên đã làm đúng theo yêu cầu do HLV trưởng đề ra.
Thu Sâm (ghi)